Hội thảo về thân thế, sự nghiệp văn học nhà văn Kiều Thanh Quế

Thứ Sáu, 13/12/2019, 14:17 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện Văn học -Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo về thân thế, sự nghiệp văn học nhà văn, chiến sĩ Kiều Thanh Quế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam và ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội thảo.
PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam và ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 80 đại biểu là các nhà giáo, nhà văn, nhà phê bình văn học trên cả nước, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.

Bà Kiều Thụy Ngọc Oanh (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.Hồ Chí Minh), cháu ruột nhà văn Kiều Thanh Quế tham dự hội thảo.
Bà Kiều Thụy Ngọc Oanh (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.Hồ Chí Minh), cháu ruột nhà văn Kiều Thanh Quế tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung: Cách nghiên cứu chuyên sâu và phổ biến rộng rãi các tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình, dịch thuật và sáng tác của nhà văn, chiến sĩ Kiều Thanh Quế; sưu tầm và truy nguyên các nguồn tài liệu để phục dựng đúng chân dung nhà văn, chiến sĩ Kiều Thanh Quế; đánh giá đầy đủ, toàn diện những cống hiến của Kiều Thanh Quế với nền văn học dân tộc giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX ở các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện ký, thơ, phê bình văn học.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Nhà nghiên cứu phê bình văn học Kiều Thanh Quế (1914-1948), quê ở huyện Long Đất (nay là huyện Long Điền), tỉnh BR-VT. Năm 18 tuổi, ông đã bước vào lĩnh vực nghiên cứu phê bình văn học và trở thành một trong những cây bút phê bình văn học hàng đầu ở Nam Bộ, cũng như cả nước thời kỳ 1932-1945.

Tin, ảnh: THI PHONG

;
.