Nhà giàn DK1 cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Ba, 08/10/2019, 09:24 [GMT+7]
In bài này
.

Lúc 00 giờ 40 phút ngày 8/10, ngư dân Nguyễn Văn Đen (32 tuổi, quê quán: Mỏ Cày, Bến Tre, thường trú tại TT.Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau) sau khi được Nhà giàn DK1/21, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân sơ cứu đã tỉnh và được chuyển về đất liền cứu chữa. 

Nhân viên y tế nhà giàn cấp cứu nạn nhân ngay trên tàu cá BL92511-TS.
Nhân viên y tế nhà giàn cấp cứu nạn nhân ngay trên tàu cá BL92511-TS.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 7/10, Nhà giàn DK1/21 đã nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá BL92511-TS; đơn vị đã hướng dẫn tiếp cận và nhanh chóng triển khai phương án cứu chữa ngư dân Nguyễn Văn Đen bị thương nặng. Được biết, trong quá trình thu lưới đánh bắt cá trên tàu, anh Đen trượt chân và bị cuốn vào ru-lô thu lưới làm đứt hoàn toàn hai cẳng chân, phần đứt lìa rớt xuống biển trong đêm tối và không tìm kiếm được. Nhân viên y tế Nhà giàn DK1/21 đã nhanh chóng ga-rô cầm máu, làm sạch vết thương, băng bó, truyền dịch, tiêm kháng sinh, cấp thuốc và hướng dẫn cách thay băng cho ngư dân. Sau khi tình trạng nạn nhân ổn định, chỉ huy Nhà giàn đã hướng dẫn tàu cá rời nhà giàn chạy vào bờ để kịp thời cứu chữa.

Được biết, ngư dân Nguyễn Văn Đen là lao động trên tàu cá BL92511-TS do ông Trần Văn Hoàng, (ngụ tại TT.Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng cùng 5 lao động, hành nghề cào đơn tại vùng biển Việt Nam.

Tin, ảnh: MINH TÂN – NHẤT CHÂU

 

;
.