1.700 người chung tay, Bãi Sau được dọn sạch rác

Thứ Tư, 09/10/2019, 20:46 [GMT+7]
In bài này
.

Đến 17 giờ ngày 9/10, toàn tuyến Bãi Sau đã sạch đẹp, gọn gàng sau 3 ngày bãi biển bị tấn công bởi hàng trăm tấn rác từ đại dương. Hoạt động kinh doanh, tắm biển trở lại bình thường. Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền các cấp, sự chung tay góp sức lớn lao từ cộng đồng. 

Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu đưa xe cẩu xuống bãi biển hỗ trợ các KDL dời rác lên bờ.
Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu đưa xe cẩu xuống bãi biển hỗ trợ các KDL dời rác lên bờ.

Sáng ngày 9/10, thêm một đợt rác tự nhiên nữa theo thủy triều tấp vào Bãi Sau. Đợt rác này không còn dày đặc như 2 ngày trước, chủ yếu là thực vật, quả đước, cây củi mục, dừa nước... nhưng vẫn trải dài suốt tuyến bờ biển Bãi Sau (từ mũi Nghinh Phong đến KDL Long Cung). Lúc này, dưới sự phối hợp chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, Hiệp hội Du lịch và UBND TP.Vũng Tàu, gần 2.000 cán bộ, nhân dân TP. Vũng Tàu, công nhân Công ty CP dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu,  đoàn viên thanh niên các khối lực lượng vũ trang, các DN du lịch, học sinh, sinh viên… cùng chung sức cào quét, thu gom rác vào các cần xé, bao tải chuyển dần lên bờ. 

Không phân biệt lạ quen, tất cả cùng lao động với khí thế khẩn trương. Ngoài dọn rác ở khu vực 1.200m bãi tắm Thùy Vân, lực lượng tình nguyện chia nhóm choàng qua dọn dẹp cho tất cả các KDL trên toàn Bãi Sau. Trung tá Nguyễn Quốc Sự, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Tên lửa E261, chia sẻ, đóng quân trên địa bàn TP. Vũng Tàu, bên cạnh công tác sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn hưởng ứng các phong trào do thành phố phát động. Trước hiện tượng rác thải tự nhiên trôi dạt vào biển Bãi Sau quá nhiều, từ sáng sớm đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ góp sức dọn dẹp vệ sinh, nhanh chóng trả lại sự sạch đẹp, thông thoáng cho bãi biển. 

Bộ đội Trung đoàn Tên lửa E261 dời rác từ bãi biển lên bờ. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Bộ đội Trung đoàn Tên lửa E261 dời rác từ bãi biển lên bờ. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Ngay trong buổi sáng, chúng tôi ghi nhận, lớp rác bề mặt đã được thu gom, di chuyển lên bờ. Sau khi sạch rác bề mặt, những khu vực rác bị vùi sâu dưới cát cũng được lực lượng tình nguyện đào lên, gom lại và dời ra khỏi bãi biển. 

Nhiều năm kinh doanh du lịch tại Bãi Sau, ông Phạm Bá Phúc, Giám đốc Công ty CP Du lịch-Thương mại DIC, quản lý cụm khách sạn Cap Saint Jacques-DIC Star và KDL Biển DIC, chia sẻ, hiện tượng rác đại dương tràn vào bãi tắm thường xảy ra 2-3 lần/năm, nhưng chưa bao giờ ông thấy khối lượng nhiều và dày đặc như lần này. Mỗi khi rác tràn vào, các DN kinh doanh phải tự giác tổ chức thu gom. Tuy nhiên với khối lượng ồ ạt như lần này nếu không có lực lượng tình nguyện hỗ trợ thì thời gian thu gom sẽ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trương và ảnh hưởng đến kinh doanh. “Rác đưa lên bờ đến đâu được Công ty CP dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu chuyển đi xử lý đến đó. Những khu vực chưa kịp tập kết rác lên bờ, Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu đưa xe cẩu xuống tận bãi tắm hỗ trợ di dời rác. DN thấy ấm lòng vì trong hoạn nạn nhận được sự đồng hành từ chính quyền, cộng đồng”, ông Phúc nói. 

Đến 16 giờ, Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu đã vận chuyển 260 tấn rác ra khỏi Bãi Sau. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu cho biết, ngày mai đơn vị sẽ rà soát toàn tuyến Bãi Sau để tiếp tục hỗ trợ những khu có rác tự nhiên phát sinh trong đêm. 

Từ ngày 7 đến ngày 9/10, chính quyền Vũng Tàu, các tổ chức đoàn thể, xã hội đã huy động hơn 3.300 lượt người cùng thu gom, vận chuyển rác khỏi bãi tắm. Tổng lượng rác thu gom trong 3 ngày khoảng 390 tấn. Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) xử lý. 

Theo quan sát của chúng tôi, đến cuối buổi chiều toàn tuyến biển Bãi Sau đã sạch đẹp, mặt cát phẳng, vàng óng. Hoạt động tắm biển, vui chơi đã bình thường trở lại. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, từ chiều 9/10 toàn tuyến biển không còn hiện tượng rác dạt vào bờ. Tuy nhiên, thành phố vẫn sâu sát theo dõi tình hình và động viên các KDL, bãi tắm chủ động phương án ứng phó nếu rác xuất hiện, nhằm mang lại bãi tắm sạch đẹp, an toàn cho người dân và du khách. 

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.