Trung thu đến với trẻ em nghèo

Thứ Năm, 12/09/2019, 21:45 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 12/9, một số cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động đón Tết Trung thu cho thiếu nhi.

Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn trao quà cho thiếu nhi sống tại bãi rác Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ trong chương trình
Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn trao quà cho thiếu nhi sống tại bãi rác Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ trong chương trình "Vầng trăng yêu thương". Ảnh: MINH THANH

* Theo đó, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” cho 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gồm: trẻ em đang sinh sống tại bãi rác Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ; trẻ em là con người khuyết tật và trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tịnh xá Ngọc Đức, TP. Vũng Tàu.

Tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi CLB Măng Non, Nhà Thiếu nhi tỉnh biểu diễn tại chương trình
Tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi CLB Măng Non, Nhà Thiếu nhi tỉnh biểu diễn tại chương trình "Vầng trăng yêu thương". Ảnh: MINH THANH

Tại chương trình, các em được tham gia các hoạt động vui Tết Trung thu như: xem múa lân-sư-rồng, đố vui có thưởng, trò chơi tập thể, thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các CLB của Nhà Thiếu nhi tỉnh biểu diễn và dự tiệc liên hoan.

Dịp này, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã tặng 200 phần quà (500 ngàn đồng/phần gồm: tiền mặt, bánh Trung thu, lồng đèn) cho các em thiếu nhi nói trên.

Trẻ em nghèo ở phường 5, TP. Vũng Tàu chơi đèn lồng do đội tình nguyện BVU Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu tặng. Ảnh: CẨM NHUNG
Trẻ em nghèo ở phường 5, TP. Vũng Tàu chơi đèn lồng do đội tình nguyện BVU Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu tặng. Ảnh: CẨM NHUNG

* Tối cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Học tập cộng đồng xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, CLB Giao thương G9 (thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP. Vũng Tàu) phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình trung thu cho 600 thiếu nhi trên địa bàn xã.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân-sư-rồng, giao lưu với chú Cuội, chị Hằng và cùng nhau rước đèn, phá cỗ.  

Dịp này, CLB Giao thương G9 đã trao tặng 300 phần quà (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho HS nghèo vượt khó của xã.

Tiết mục múa lân tại chùa Quy Sơn khiến nhiều trẻ em thích thú. Ảnh: CẨM NHUNG
Tiết mục múa lân tại chùa Quy Sơn khiến nhiều trẻ em thích thú. Ảnh: CẨM NHUNG

* Tối cùng ngày, tại chùa Quy Sơn (544, Trần Phú, TP. Vũng Tàu), đội tình nguyện BVU là sinh viên Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức chương trình trung thu cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 5.

Tại chương trình, các em được xem văn nghệ, múa lân-sư-rồng, ảo thuật, rước đèn trung thu... Dịp này, đội tình nguyện BVU đã trao tặng 40 phần quà cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại chùa Quy Sơn và 110 phần quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn phường 5 (trị giá 100.000 đồng/phần).

MINH THANH-CẨM NHUNG

;
.