TIN VẮN

Thứ Sáu, 06/09/2019, 19:21 [GMT+7]
In bài này
.

●Ngày 6/9, Chi bộ Trường Chính trị tỉnh đã trao 2 tủ sách cho Chi bộ ấp Xóm Rẫy và Chi bộ ấp Thạnh Sơn 1, thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Mỗi tủ sách có 60 đầu sách về các nội dung, tư liệu liên quan đến công tác Đảng, lịch sử, kinh tế, nông nghiệp, pháp luật. Tổng kinh phí thực hiện 2 tủ sách là 8 triệu đồng, do các đảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh đóng góp. (Thi Phong)

●Chiều 6/9, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ TP. Vũng Tàu phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động năm 2019 cho 100 cán bộ, đoàn viên, NLĐ Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu. Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng Lao động-Việc làm-Tiền lương, Sở LĐTBXH đã phổ biến, hướng dẫn NLĐ thực hiện những nội dung cơ bản về chính sách, pháp luật lao động. Trong đó, tập trung vào quy định về hợp đồng lao động; về tiền lương; an toàn vệ sinh lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; các chế độ về BHXH; các chế độ về BHTN… (Nhã Uyên)

●Sáng 6/9, tại Nhà hát Long Điền, Ban chỉ đạo hè huyện Long Điền đã tổ chức chương trình sân khấu kịch Idecaf năm 2019 với vở kịch “Trần Quốc Toản ra quân” do các nghệ sĩ sân khấu kịch TP.HCM biễu diễn. Chương trình thu hút 1.000 HS đến từ các xã, thị trấn: Tam Phước, An Nhứt, An Ngãi, thị trấn Long Điền. Chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Long Hải) cho 1.000 HS, thiếu nhi đến từ các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và thị trấn Long Hải. (Minh Thanh)

●Từ ngày 5-7/9, Sở LĐTBXH phối hợp với Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ tổ chức khóa đào tạo kỹ năng mềm cho HSSV của trường. Khóa đào tạo do diễn giả, chuyên gia tâm lý, TS. Huỳnh Anh Bình giảng dạy những kỹ năng như: phân tích S.W.O.T cá nhân, thiết lập mục tiêu và mục tiêu S.M.A.R.T, xây dựng kế hoạch phát triển bản thân, giao tiếp hiệu quả, tự học – tính chân thành – kỷ luật bản thân. (Nguyễn Lâm)

●Sáng 6/9, TAND tỉnh tổ chức bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho 2 gia đình nghèo, gồm: bà Trần Thị Bảo Ngọc (xã Long Phước, TP.Bà Rịa và bà Nguyễn Thị Sao (xã Tam Phước, huyện Long Điền). Căn nhà của bà Nguyễn Thị Sao được xây dựng trên nền đất do cha mẹ để lại với diện tích 40m2, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do TAND tỉnh tài trợ. Căn nhà của bà Trần Thị Bảo Ngọc, được xây dựng trên nền đất cũ của gia đình với diện tích khoảng 80m2, kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng, trong đó TAND tỉnh tài trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. (Huyền Trang)

;
.