Tầm soát dị tật cho thai nhi

Thứ Sáu, 13/09/2019, 05:53 [GMT+7]
In bài này
.

HỎI: Tôi đang mang thai tháng thứ 3. Tôi nghe nói có thể tầm soát một số dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh cho con ngay từ trong bụng mẹ và sơ sinh. Bác sĩ cho tôi biết cụ thể về biện pháp này và thực hiện nó ở đâu.

Chị Nguyễn Thu Thủy, ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc

 

Chào chị! Việc tầm soát dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh cho trẻ ngay từ trong bụng mẹ được thực hiện từ tháng thứ 3 của thai kỳ bằng các biện pháp: siêu âm độ mờ da gáy và lấy máu thai phụ. Sau khi bà mẹ sinh con từ 36 đến 48 giờ, trẻ sơ sinh được lấy máu gót chân để tầm soát dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh cho trẻ. 

Chị có thể đến hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh là Lê Lợi và Bà Rịa, và các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố (kể cả Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo) để thực hiện các biện pháp tầm soát nói trên. Các mẫu máu sau được các cơ sở này lấy sẽ chuyển đến các Trung tâm sàng lọc phía Nam tại TP.Hồ Chí Minh để xét nghiệm tầm soát. Kết quả được các cơ sở chuyển về nơi lấy máu xét nghiệm để chuyển tới cho bà mẹ theo giấy hẹn. 

Bác sĩ Tôn Thất Khoa

(Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ)

 
;
.