Xe cứu thương miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Chủ Nhật, 11/08/2019, 20:04 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/8, Ban từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức (41/22, Nguyễn Bảo, TP. Vũng Tàu) đã đưa vào hoạt động xe cứu thương miễn phí. 

 Xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo miễn phí của Tịnh xá Ngọc Đức.
Xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo miễn phí của Tịnh xá Ngọc Đức.

Chi phí mua xe cứu thương là 780 triệu đồng (do gia đình bà Bành Mỹ Hà, doanh nhân tại TP.Hồ Chí Minh đóng góp và từ nguồn quỹ tổ chức tiệc buffet chay của Tịnh xá Ngọc Đức). Xe có tài xế trực 24/24, sẵn sàng vận chuyển, chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người già neo đơn. Người dân cần xe cứu thương miễn phí có thể điện thoại tới số: 0949720944 hoặc 0949347766. 

Tịnh xá Ngọc Đức đi vào hoạt động từ năm 1990, do sư cô Thích Nữ Tiến Liên trụ trì. Từ nguồn đóng góp của các phật tử, nhà hảo tâm, Tịnh xá thực hiện nhiều hoạt động từ thiện với số tiền từ 7-10 tỷ đồng/năm, hướng đến đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, như: Nuôi dạy trẻ mồ côi, không nơi nương tựa; xây tặng nhà tình thương cho người nghèo; phát 300-500 phần cơm chay từ thiện hàng ngày (tại 648, Trần Phú, TP. Vũng Tàu); trợ cấp hàng tháng cho người già neo đơn, trẻ mồ côi.

Tin, ảnh: MINH THANH

 
;
.