Yêu thương không màu

Chủ Nhật, 14/07/2019, 19:19 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là tên hoạt động do nhóm bạn trẻ Youth of Vung Tau (Tạm dịch: Tuổi trẻ Vũng Tàu) tổ chức ngày 14/7 tại TP. Vũng Tàu, với sự tham gia của 80 bạn trẻ và 20 hội viên Hội người mù TP. Vũng Tàu.

Các bạn trẻ Youth of Vung Tau hướng dẫn những người có mặt làm quen với chữ nổi Braille.
Các bạn trẻ Youth of Vung Tau hướng dẫn những người có mặt làm quen với chữ nổi Braille.

Những người tham gia hoạt động đã cùng trò chuyện với khách mời (hội viên hội người mù), đặt câu hỏi giao lưu về cuộc sống và khát vọng của những người khiếm thị; làm quen với chữ nổi Braille; chia nhóm, sử dụng kỹ năng viết, đọc chữ nổi Braille để tham gia các hoạt động tập thể; dự “bữa ăn không ánh sáng” (trong căn phòng tắt hết đèn). Hoạt động này nhằm giúp những người sáng mắt có trải nghiệm, đặt mình vào vị trí, thấu hiểu hơn khó khăn của người khiếm thị trong sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, tạo cơ hội để người khiếm thị giao lưu, chia sẻ những khó khăn và ước mơ trong cuộc sống.

Youth of Vung Tau thành lập từ năm 2015, gồm 20 bạn trẻ (15-18 tuổi), thường tổ chức các hoạt động vì cộng đồng nhằm hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn. 

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.