Phạt "thẻ vàng"

Thứ Sáu, 05/07/2019, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.

- Thời đại 4.0 mà trong bộ máy công quyền vẫn còn mấy vị CBCC nhũng nhiễu, bê trễ, lơ là công việc là sao ta?!

- Này, này…

- Đó là nhận xét của người đứng đầu Chính phủ chứ không phải tui. Hổm rồi trong phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng nói đại đa số CBCC làm tốt, có nhiều cố gắng, có trách nhiệm nhưng vẫn còn một bộ phận nhũng nhiễu, tiêu cực, bê trễ, lơ là công việc. Thủ tướng nhắc nhở các cấp các ngành khẩn trương khắc phục tình trạng “nói hay làm dở, trách nhiệm thấp”, không để đến khi vi phạm phải xử lý dẫn đến mất cán bộ.  

- Gì chứ  tinh thần, thái độ làm việc của CBCC là phải nhắc quanh năm. Thủ tướng nhắc miết vậy mà không ít vị vẫn cứ… quên đấy. Và cũng vì quên lời nhắc mà một số vị đâm hư: Chểnh mảng với công việc, vòi vĩnh, nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân. 

- Với những vị công bộc hay quên này, chắc phải dùng tới “thẻ vàng công vụ”. 

- Chữ dùng này hay à nha. Lâu nay từ “thẻ vàng” thường chỉ dùng trong giới thể thao, nhất là bóng đá. 

- “Thẻ vàng công vụ” là phiếm chỉ việc đánh động, nhắc nhở mấy vị CBCC đi trễ về sớm, có thái độ phục vụ không tốt.  

- Làm không ra hồn, bê trễ, lơ là công việc, mấy vị công bộc đó phải bị rút “thẻ vàng công vụ” hết!

- CBCC nào bị phạt nhiều “thẻ vàng” thì sẽ quy thành thẻ đỏ…

- Khi đó sẽ không được xét thi đua hay nâng lương gì nữa hết mà có thể bị hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc, loại ra khỏi bộ máy công quyền.  

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.