Khám bệnh miễn phí và tặng quà cho đối tượng chính sách, người nghèo phường 12, TP.Vũng Tàu

Thứ Bảy, 06/07/2019, 11:30 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 6/7, tại UBND phường 12 (TP.Vũng Tàu), Công ty TNHH International SOS Việt Nam đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn phường 12 (TP.Vũng Tàu).

Bác sĩ International SOS khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người có công
Bác sĩ International SOS khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người có công.

 

Ông Jason Chong (bìa phải), Phó Tổng Giám đốc International SOS  tặng học bổng cho HS nghèo vượt khó, học giỏi.
Ông Jason Chong (bìa phải), Phó Tổng Giám đốc International SOS tặng học bổng cho HS nghèo vượt khó, học giỏi.

Nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, Công ty TNHH International SOS Việt Nam cũng đã trao tặng 12 chiếc xe đạp (trị giá 2 triệu đồng/chiếc) cho HS nghèo vượt khó; tặng 6 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho HS nghèo học giỏi; tặng 5 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho người có công cách mạng.

Đại diện International SOS tặng xe đạp cho học sinh.
Đại diện International SOS tặng xe đạp cho học sinh.

Ngoài thăm khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí, Công ty TNHH International SOS Việt Nam còn tặng 300 suất quà (8kg gạo/suất) cho người nghèo, đối tượng chính sách.

Ông Nguyễn Đăng Hoành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH International SOS Việt Nam tặng quà cho người có công trên địa bàn phường 12.
Ông Nguyễn Đăng Hoành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH International SOS Việt Nam tặng quà cho người có công trên địa bàn phường 12.

 

Bác sĩ International SOS khám bệnh cho trẻ em nghèo
Bác sĩ International SOS khám bệnh cho trẻ em nghèo.

 

Đại diện International SOS tặng quà cho người nghèo.
Đại diện International SOS tặng quà cho người nghèo.

Ông Nguyễn Đăng Hoành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH International SOS Việt Nam cho biết, tổng số tiền dành cho hoạt động này trị giá hơn 120 triệu đồng do người lao động và doanh nghiệp đóng góp. Đây là hoạt động thường niên của công ty nhằm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự quan tâm đối với trẻ em, người nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN

 

;
.