Cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Hai, 08/07/2019, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Lúc 19 giờ 30 phút ngày 7/7, Tàu KN-219 thuộc Chi đội Kiểm ngư Số 2 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển đường ranh giới thềm lục địa Việt Nam - Indonesia đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân Đặng Văn Anh (SN 1982, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) bị thương ở sườn phải, máu chảy nhiều. 

Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển tiếp sang tàu BV 9676 TS (do ông Nguyễn Nhật Thành, ngụ phường 5, TP.Vũng Tàu làm chủ) đưa về TP. Vũng Tàu tiếp tục điều trị. 

Trước đó, ngày 6/7, ngư dân khác là Phạm Trung Bảo (SN 1971, quê huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), làm việc trên tàu cá BV 92341 TS, bị tai biến nhẹ đã được Tàu KN-261 thuộc Chi đội Kiểm ngư Số 2 cấp cứu. Sau khi sức khỏe ngư dân tương đối ổn định, tàu cá BV 92341TS, do bà Nguyễn Thị Nở, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền làm chủ tiếp tục đưa bệnh nhân về bờ điều trị.

VĂN CƯỜNG

 
;
.