Tin buồn

Thứ Bảy, 29/06/2019, 09:31 [GMT+7]
In bài này
.

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Chồng, cha, ông chúng tôi là: ông HỒ VĂN PHÚ, sinh năm 1938.

Quê quán: Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 

Trú tại: 95/21 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu. Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, hạng Ba.

Từ trần vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 28/6/2019 (nhằm ngày 26 tháng 5 năm Kỷ Hợi). Hưởng thọ 82 tuổi.

- Nhập quan vào hồi 20 giờ ngày 28/6/2019. 

- Linh cữu quàn tại: 95/21 Lê Lợi, phường Thắng Nhì. 

- Lễ viếng: từ 21 giờ cùng ngày 28/6/2019. 

- Lễ động quan: 13 giờ ngày 30/6/2019 (nhằm ngày 28 tháng 5 năm Kỷ Hợi).

Hỏa táng tại Đài hỏa táng Long Hương, TP. Bà Rịa. 

Tang gia đồng kính báo.

;
.