Có nên sớm nhổ răng cho trẻ?

Thứ Sáu, 07/06/2019, 08:37 [GMT+7]
In bài này
.
Chào bác sĩ!
Con em 8 tuổi. Chiếc răng kế răng cùng của bé bị lung lay nhưng khi đi khám, bác sĩ bảo chưa đủ tuổi để nhổ. Hiện nay chân răng cháu chìa ra cạnh nhọn gây tét nướu, đâm vào thịt làm bé đau. Xin bác sĩ cho hỏi, em phải làm thế nào đối với trường hợp của bé?
Nguyễn Thị Hiếu 
(xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc)
 
Chào bạn!
Có thể răng của con bạn đang bị sâu, hư, gãy vỡ và hiện có tình trạng tổn thương vùng nướu do sang chấn. Có thể cháu chưa đến tuổi thay răng nhưng trong một số trường hợp răng sữa không thể bảo tồn, việc để răng sữa hỏng mà không được điều trị kịp thời có thể gây ra các viêm nhiễm vùng hàm mặt hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của mầm răng vĩnh viễn. Những trường hợp này cần phải được nhổ bỏ sớm các răng hỏng và có kế hoạch làm hàm giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc nếu cần thiết. Tốt nhất cháu cần được thăm khám bởi bác sỹ chuyên khoa răng hàm mặt để có chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp.
BS LÊ HUY THÀNH
 
;
.