Thắm tình quân dân

Thứ Sáu, 24/05/2019, 09:43 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 5 đến 14-5, Đoàn công tác số 10 do các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Phó Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Đoàn đã đến thăm và làm việc tại 8 đảo, điểm đảo, gồm: Len Đao, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le B, Thuyền Chài B, An Bang, Đá Lát, Trường Sa Lớn và nhà giàn DK1/15.

Trong số gần 200 đại biểu đến từ các tỉnh: BR-VT, Bình Dương, Long An, Kon Tum, Lâm Đồng, đại biểu một số đơn vị Trung ương, có nhiều người chưa từng đặt chân đến Trường Sa và nhà giàn DK1. Khi gặp cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân trên các đảo, nhà giàn, trong lòng mỗi đại biểu dâng trào cảm xúc. Những cái bắt tay thật chặt, những lời động viên, những món quà cùng lời ca, tiếng hát giao lưu giữa các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân chính là tình cảm chân thành, sự quan tâm từ hậu phương đến cán bộ, chiến sĩ đang công tác, sinh sống ở biển đảo, ngày đêm nắm chắc tay súng giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận được khi tham gia cùng Đoàn công tác. 

Các đại biểu thả vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ DK1 hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Các đại biểu thả vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ DK1 hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn công tác số 10 và các đại biểu thăm hỏi trẻ em tại đảo Trường Sa Lớn.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn công tác số 10 và các đại biểu thăm hỏi trẻ em tại đảo Trường Sa Lớn.

 

Chiến sĩ đảo Tiên Nữ hướng dẫn xuồng chở đại biểu cập đảo an toàn.
Chiến sĩ đảo Tiên Nữ hướng dẫn xuồng chở đại biểu cập đảo an toàn.

 

Các thành viên trong Đoàn công tác số 10 giao lưu với trẻ em trên đảo Trường Sa Lớn.
Các thành viên trong Đoàn công tác số 10 giao lưu với trẻ em trên đảo Trường Sa Lớn.

 

Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông rất vui khi phóng viên tặng một số ấn phẩm của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và tranh thủ đọc trong phút giải lao sau giờ huấn luyện.
Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông rất vui khi phóng viên tặng một số ấn phẩm của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và tranh thủ đọc trong phút giải lao sau giờ huấn luyện.

 

Đội văn nghệ xung kích Long An biểu diễn tiết mục “Chúng tôi là người lính Bác Hồ” trong đêm giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn.
Đội văn nghệ xung kích Long An biểu diễn tiết mục “Chúng tôi là người lính Bác Hồ” trong đêm giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn.

 

Các thành viên trong Đoàn công tác số 10 giao lưu văn nghệ với chiến sĩ trên đảo Len Đao.
Các thành viên trong Đoàn công tác số 10 giao lưu văn nghệ với chiến sĩ trên đảo Len Đao.

 

Tình quân dân trong điệu múa, lời ca giữa chiến sĩ trên đảo và thành viên Đoàn công tác.
Tình quân dân trong điệu múa, lời ca giữa chiến sĩ trên đảo và thành viên Đoàn công tác.

 

Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông ra tận cầu cảng chào tạm biệt Đoàn công tác.
Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông ra tận cầu cảng chào tạm biệt Đoàn công tác.
MINH THANH
(Thực hiện)
;
.