Học sinh thi làm đồ dùng từ vật liệu tái chế

Thứ Bảy, 18/05/2019, 17:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18-5, Thành Đoàn và Hội đồng Đội TP. Vũng Tàu đã tổ chức hội thi sáng tạo “Ai nhanh - ai khéo” (mở rộng) năm học 2018-2019.

HS Trường THCS Ngô Sĩ Liên, TP. Vũng Tàu sử dụng nắp chai nhựa làm bàn cờ tướng.
HS Trường THCS Ngô Sĩ Liên, TP. Vũng Tàu sử dụng nắp chai nhựa làm bàn cờ tướng.

Hội thi thu hút hơn 300 HS của 46 đội (40 đội đến từ các liên đội trường TH, THCS trên địa bàn TP. Vũng Tàu, 6 đội đến từ Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh).

HS huyện Xuyên Mộc sử dụng vỏ hộp sữa làm hộp đựng bút.
HS huyện Xuyên Mộc sử dụng vỏ hộp sữa làm hộp đựng bút.

Mỗi đội thực hiện tại chỗ 5 sản phẩm đồ dùng học tập, đồ chơi, vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày như: lọ hoa; thiệp; lồng chim; hộp bút… Tất cả các sản phẩm đều được làm bằng vật liệu đã qua sử dụng (vỏ lon bia, chai nước, hộp giấy, bao nilon, bao tải).

Anh Nguyễn Công Thành, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu trao giải cho các đội.
Anh Nguyễn Công Thành, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu trao giải cho các đội.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho các đội đến từ Trường TH Võ Nguyên Giáp và Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP. Vũng Tàu); 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các đội khác.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 

;
.