Hải đoàn 129: Cứu 6 ngư dân bị nạn trên biển

Chủ Nhật, 12/05/2019, 11:27 [GMT+7]
In bài này
.

8 giờ sáng 12-5, tàu 904 thuộc Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) đã cập cảng tại phường 12 (TP. Vũng Tàu) đưa ngư dân Huỳnh Dừa (SN 1986) và Huỳnh Văn Hóa (SN 1993) của tàu cá QNg 94955 TS (tỉnh Quảng Ngãi) bị nạn trên biển vào bờ và bàn giao cho lực lượng Biên phòng và gia đình theo quy định.

Đại diện Hải đoàn 129 và lực lượng Biên phòng động viên ngư dân tàu QNg 94955 TS bị nạn.
Đại diện Hải đoàn 129 và lực lượng Biên phòng động viên ngư dân tàu QNg 94955 TS bị nạn.

Trước đó, ngày 4-5, khi đang đánh bắt hải sản trên biển, tàu cá QNg 94955 TS (gồm 6 thuyền viên) bị mắc cạn vào đá ngầm ở phía Tây Nam đảo Đá Tây thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Sau đó, tàu cá bị chìm (chỉ còn phần mũi và nóc ca bin nhấp nhô trên biển).

Lực lượng chức năng đưa 2 ngư dân bị nạn từ tàu 904 lên bờ.
Lực lượng chức năng đưa 2 ngư dân bị nạn từ tàu 904 lên bờ.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu 904 đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền gần khu vực đảo Đá Tây đã nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn và chuyển các ngư dân lên tàu 904. Đồng thời, bố trí chỗ ăn, nghỉ, động viên, thăm khám sức khỏe, nắm tình hình. Sau khi được chăm sóc, 6 ngư dân đều có tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, 4 ngư dân có nguyện vọng xin ở lại để tiếp tục cùng với các lực lượng trên đảo Đá Tây  cứu kéo tàu QNg 94955 TS ra khỏi bãi đá ngầm; 2 ngư dân có nguyện vọng vào bờ được tàu 904 đưa về.

ại diện Quân cảng Sài Gòn tặng quà động viên 2 ngư dân bị nạn.
Đại diện Quân cảng Sài Gòn tặng quà động viên 2 ngư dân bị nạn.

Tại lễ bàn giao ngư dân, Quân cảng Sài Gòn và Hải đoàn 129 đã kịp thời biểu dương, tặng Giấy khen cho tập thể tàu 904 và các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu nạn 6 ngư dân tàu cá QNg 94955 TS. Đồng thời, hỗ trợ cho mỗi ngư dân 3 triệu đồng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

;
.