Lãnh đạo các địa phương thăm, tặng quà gia đình chính sách

Thứ Tư, 24/04/2019, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong 2 ngày 24 và 25-4, đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP. Vũng Tàu đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà 36 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí: Nguyễn Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu; Huỳnh Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Vũng Tàu thăm hỏi, tặng quà ông Hàn Văn Kỳ, người tham gia hoạt động kháng chiến (ở số 176/10/9, Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu). Ảnh: BẢO KHÁNH
Các đồng chí: Nguyễn Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu; Huỳnh Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Vũng Tàu thăm hỏi, tặng quà ông Hàn Văn Kỳ, người tham gia hoạt động kháng chiến (ở số 176/10/9, Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu). Ảnh: BẢO KHÁNH

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng quê hương.

* Sáng 24-4, Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền do đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn xã Phước Hưng và xã An Ngãi. Đoàn đã đến thăm các Mẹ VNAH Lương Thị Chính, Phan Thị Khương và các thương, bệnh binh: bà Nguyễn Thị Tửu, bà Lâm Thị Diệu, ông Phùng Tấn Hoàng và ông Phạm Ngọc Nam.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND huyện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các Mẹ cũng như các thương, bệnh binh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

MẠNH THẮNG, HOÀNG TRANG

;
.