Rơi từ vách núi, một thanh niên bị thương nặng

Chủ Nhật, 10/03/2019, 14:05 [GMT+7]
In bài này
.

Trưa 10-3, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi cho biết, anh Đỗ Thành An (SN 1997, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) - người bị ngã khi leo núi Nhỏ đã tỉnh táo sau khi được cấp cứu và phẫu thuật.

Anh An leo núi nhưng không mang dây bảo hiểm.
Anh An leo núi nhưng không mang dây bảo hiểm.

Lúc 7 giờ 40 sáng 10-3, anh An nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trật khớp vai trái, đứt dây thần kinh trụ xương cánh tay trái. Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật, khâu vết thương, nắn trật khớp vai, hiện đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Anh An đang được chăm sóc tại Bệnh viện Lê Lợi.
Anh An đang được chăm sóc tại Bệnh viện Lê Lợi.

Trước đó sáng cùng ngày, anh An leo núi Nhỏ theo hướng từ đường Hạ Long lên “đồi Con Heo”, thuộc địa bàn phường 2, TP. Vũng Tàu nhưng không mang dây an toàn.  

Khi gần tới nơi, anh An bất ngờ tuột tay và rơi tự do hàng chục mét rồi lăn nhiều vòng trên địa hình toàn đá xuống chân núi.

Rất may, anh An chỉ bị thương và được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.