.

Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia dành cho HS trung học năm 2019: Dự án của học sinh BR-VT có cơ hội dự thi quốc tế

Cập nhật: 18:17, 18/03/2019 (GMT+7)

Đến thời điểm này, Ban Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KH-KT) cấp quốc gia dành cho HS trung học khu vực phía Nam năm học 2018-2019 đã chọn ra 13 dự án xuất sắc nhất để tham dự vòng thi chọn dự án dự thi cấp quốc tế. Trong đó, 3 tỉnh, thành: Đà Nẵng, Kon Tum, Bình Định có 2 dự án; 7 tỉnh, thành: Gia Lai, Phú Yên, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận mỗi địa phương có 1 dự án được chọn. 

Dự án của HS tỉnh BR-VT là dự án “Hỗ trợ việc học Hóa cho HS khiếm thị thông qua bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thông minh” của 2 thí sinh Phạm Minh Hùng và Nguyễn Thiên Phú (HS lớp 10 Toán 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). Tại vòng thi này, các thí sinh sẽ thuyết trình và trả lời các câu hỏi chất vấn của Ban giám khảo về dự án của mình. Sau đó, Ban Tổ chức sẽ chọn ra những đại diện ưu tú tham gia Hội thi KH-KT quốc tế diễn ra vào tháng 5-2019 tại Mỹ.

Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia dành cho HS trung học khu vực phía Nam năm nay có 229 dự án của 409 thí sinh đến từ 34 Sở GD-ĐT và trường THPT chuyên trực thuộc ĐH của 32 tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào. Trong đó, cấp THPT có 191 dự án, cấp THCS có 38 dự án. Cuộc thi diễn ra trong 4 ngày, từ 16 đến 19-3 tại TP. Hồ Chí Minh.

HOÀNG DƯƠNG 

 
.
.
.