175.388 hộ gia đình được công nhận gia đình hiếu học

Thứ Tư, 13/03/2019, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 13-3, Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể có thành tích trong triển khai các mô hình học tập.
Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể có thành tích trong triển khai các mô hình học tập.

Qua 3 năm triển khai các mô hình học tập (MHHT), cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở địa phương; huy động được các ban, ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia xây dựng các MHHT. Đến năm 2018, toàn tỉnh đã có 175.388 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập (tỷ lệ 71,4%), 437 khu phố, thôn ấp được công nhận danh hiệu cộng đồng học tập cấp thôn (tỷ lệ 77,3%), 6 dòng họ được công nhận dòng họ học tập…

Dịp này, 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai các mô hình học tập đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. 

Tin, ảnh: MINH THIÊN

 
;
.