Triển khai công tác tìm kiếm thuyền viên bị mất tích của tàu cá KH 90208 TS

Thứ Hai, 14/01/2019, 19:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 14-1, Đoàn công tác của Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT & TKCN) tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Tấn Bản, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với BCH PCTT & TKCN tỉnh BR-VT do ông Trần Văn Cường, Phó BCH PCTT & TKCN tỉnh cùng các đơn vị phối hợp như BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển III, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III và một số đơn vị cứu hộ cứu nạn có liên quan, bàn phương án phối hợp triển khai công tác tìm kiếm thuyền viên bị mất tích của tàu cá KH 90208 TS.

Thông tin ban đầu do BCH PCTT & TKCN tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 11-1, các thuyền viên trên tàu cá BV 95838 TS phát hiện tàu cá KH 90208 TS bị chìm (chỉ nổi phần mũi và không phát hiện thấy người xung quanh khu vực tàu chìm) đã thông báo về đất liền và thông báo cho lực lượng cứu nạn hàng hải. Vị trí tàu bị nạn có tọa độ 07046’.00N – 107052’.00E, cách Mũi Vũng Tàu khoảng 160 hải lý về phía Nam Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 90 hải lý về phía Đông Nam.

Sau khi nhận được thông tin tàu cá gặp nạn, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực. Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực biết và có biện pháp tăng cường quan sát phát hiện và tìm kiếm cứu nạn. Nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin nào của tàu cá bị nạn nói trên.

Nhận định của các lực lượng chức năng tại cuộc họp, vào thời điểm tàu bị nạn, thời tiết tại vùng biển nêu trên diễn biến hết sức phức tạp, gió cấp 5, cấp 7 sóng cao… Qua trao đổi tại cuộc họp các ngành chức năng đề xuất phương án tiếp tục triển khai thông tin tìm tàu cá bị nạn trên vùng biển phía Nam, thông báo cho các phương tiện đang hành hải trên tuyến đường biển nếu có phát hiện tàu cá gặp nạn thì thông tin ngay tọa độ, vị trí để các lực lượng chức năng gần nhất nhanh chóng đến hiện trường tiến hành các phương án tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên mất tích.

Được biết, tàu cá KH 90208 TS xuất bến tại Cảng Hòn Rớ, TP.Nha Trang ngày 27-12, phiên liên lạc lần cuối với gia đình ngày 29-12-2018. Chủ phương tiện là ông Phạm Trên (sinh năm 1955, trú tại tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tàu cá  KH 90208 TS vỏ gỗ, đóng năm 2008, công suất 720 CV. Danh sách thuyền viên trên tàu cá KH 90208 TS, như sau: Thuyền trưởng La Văn Ghe; Máy trưởng Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1992, trú tại tổ 6 Hà Ra, TP.Nha Trang); các thuyền viên: Phạm Khắc Luân (sinh năm 1984, TP.Nha Trang), La Văn Hậu (sinh năm 2000, TP.Nha Trang), Phạm Văn Trường (sinh năm 2000, TP.Nha Trang), Phạm Được (sinh năm 1984, TP.Nha Trang), Nguyễn Văn Khổ (sinh năm 1986, TP.Nha Trang), Nguyễn Văn Lung (sinh năm 1989, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1977, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Tăng Nhi Tho (sinh năm 1979, TP.Nha Trang).

SA HUỲNH

;
.