TP.Vũng Tàu: Chi trợ cấp Tết từ 300 đến 700 ngàn đồng cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Hai, 14/01/2019, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

TP.Vũng Tàu vừa chỉ đạo việc tổ chức và trợ cấp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 

Theo đó, TP.Vũng Tàu chi trợ cấp Tết cho các hộ nghèo, hộ thoát nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, các hội viên các tổ chức xã hội (từ 300 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng/người tùy từng đối tượng); Thăm hỏi thân nhân các gia đình liệt sỹ trị giá 1 triệu đồng/phần quà/gia đình và thăm hỏi đối với thân nhân thờ cúng liệt sỹ trị giá 600.000 đồng/phần quà/gia đình; Chi trợ cấp Tết cho khu phố, thôn, ấp theo mức 4,3 triệu đồng/đơn vị. Chi trợ cấp Tết với mức 1,5 triệu đồng/người đối với cán bộ, công chức, viên chức, Hợp đồng 68 hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ quan Đảng, đoàn thể, phường, xã hưởng lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, hoạt động phí thuộc TP.Vũng Tàu. Trợ cấp Tết cho các chiến sỹ của TP.Vũng Tàu đang làm nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị lực lượng vũ trang là 200 ngàn đồng/người; Thăm hỏi và tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách mức 1,5 triệu đồng/người (tiền mặt 1 triệu đồng và quà là 500 ngàn đồng); Thăm và tặng quà các đơn vị trực thuộc Tỉnh, Trung ương (từ 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/đơn vị); Thăm và tặng quà các đơn vị trực thuộc thành phố (từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/đơn vị); Trợ cấp Tết cho đảng viên có tuổi Đảng từ 30 năm trở lên (1 triệu đồng/người kể cả người đã từ trần năm 2018); Trợ cấp Tết cho các đồng chí thuộc diện quản lý của Thành ủy (từ 2 triệu đồng/người đến 5 triệu đồng/người tùy từng đối tượng).

THẢO LINH 

;
.