Đồng bào công giáo đóng góp hơn 28,5 tỷ đồng cho hoạt động xã hội

Thứ Ba, 15/01/2019, 18:59 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15-1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.  

Năm 2018, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Các giáo xứ đã vận động bà con giáo dân đóng góp hơn 24 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp khoảng 4,5 tỷ đồng vào các loại quỹ; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng chính quyền, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Năm 2019, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đề ra một số nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc giữa các tổ chức xã hội, các tôn giáo; vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động bác ái xã hội.

TƯỜNG NGÂN

 
;
.