.

Vụ tàu BV 9496 TS bị chìm: Đưa 3 thuyền viên vào bờ chăm sóc y tế

Cập nhật: 09:32, 15/12/2018 (GMT+7)

Tối 14-12, tàu Biên phòng BP 13-19-01 thuộc Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP tỉnh) đã tiếp nhận 3 thuyền viên bị nạn trên tàu cá BV 9496 TS, do tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III bàn giao để đưa vào bờ chăm sóc y tế.

Tàu BP 13-19-01 cập cảng Hải quan (phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) đưa 3 thuyền viên vào bờ.
Tàu BP 13-19-01 cập cảng Hải quan (phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) đưa 3 thuyền viên vào bờ.

Trước đó, rạng sáng 13-12, khi đang hoạt động tại khu vực cách mũi Vũng Tàu 23 hải lý về hướng Nam Đông Nam, tàu BV 9496TS gồm 16 thuyền viên, do ông Lê Đình Quân (SN 1982, trú tại tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, bất ngờ bị sóng đánh chìm.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động tàu Biên phòng BP 13-19-01 nhanh chóng ra vị trí tàu gặp nạn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu vớt thuyền viên. Đồng thời, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn  hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã cứu vớt được 13 thuyền viên. Trong đó, 3 thuyền viên gồm: Phan Văn Em (SN 1976), Tống Hoàng Khoa (SN 1973) và Tống Thanh Chặn (SN 1976) sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi tiếp nhận, tàu BP 13-19-01 đã nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bờ, bàn giao cho Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tiến hành chăm sóc y tế. Hiện sức khỏe của 3 thuyền viên đã ổn định và đã được bàn giao cho chủ phương tiện để đưa về nhà tiếp tục chăm sóc.

10 thuyền viên còn lại vẫn đang ở trên tàu SAR 413 để tiếp tục tham gia tìm kiếm 3 thuyền viên đang mất tích là: thuyền trưởng Lê Đình Quân, Danh Tươi (SN 1979) và Trần Quang Hữu (SN 1986). 

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

.
.
.