Vận động hơn 553 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 20/12/2018, 10:56 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 20-12, đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018. 

Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2016-2018, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, gắn với các chương trình, phong trào thi đua yêu nước như: “Cả nước chung sức xây dựng dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kết quả, MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp hơn 553 tỷ đồng, 14.058 ngày công, hiến hơn 487.000m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 23/45 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, trong đó có 20 xã đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người ở các xã xây dựng nông thôn mới đều tăng, đạt khoảng 41,3 triệu đồng/người/năm (tăng 2,4 triệu đồng/người/năm so với cuối năm 2017). 100% các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện 48 mô hình, 2.415 tổ tự quản về bảo vệ môi trường ở khu dân cư; 543/565 khu phố, thôn, ấp đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 96,11%); 20/39 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018.

Tin, ảnh: TƯỜNG NGÂN

;
.