.

Trang bị kỹ năng sống cho học sinh

Cập nhật: 16:49, 10/12/2018 (GMT+7)

Ngày 10-12, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Hội đồng Đội huyện Long Điền, Công ty TNHH Thiên Niên Kỷ (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi” cho gần 700 HS Trường TH Lê Lợi (thị trấn Long Hải) và Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (xã Tam Phước). 

Học sinh Trường TH Hạ Long tham gia bài tập tình huống do tiến sĩ Hoàng Thị Kim Huệ, chuyên gia giáo dục kỹ năng sống của Bộ GD-ĐT, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội đưa ra về nội dung phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh: MẠNH THẮNG
Học sinh Trường TH Hạ Long tham gia bài tập tình huống do tiến sĩ Hoàng Thị Kim Huệ, chuyên gia giáo dục kỹ năng sống của Bộ GD-ĐT, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội đưa ra về nội dung phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong chương trình, các HS đã được diễn giả Bùi Tiến Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Niên Kỷ truyền đạt các kỹ năng về: Phòng, chống xâm hại tình dục, bắt cóc, bạo lực học đường; kỹ năng tự vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm hiệu quả... Các nội dung được truyền đạt, lồng ghép với các câu hỏi xử lý tình huống, đố vui có thưởng, các trò chơi cùng nhiều hình ảnh trực quan, sinh động.

Cùng ngày, Báo Nhi đồng phối hợp cùng Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu, Trường TH Hạ Long tổ chức chương trình “Tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” cho hơn 1.000 cán bộ, GV, nhân viên và HS của nhà trường. 

Theo đó, HS của Trường TH Hạ Long đã được tiến sĩ Hoàng Thị Kim Huệ, chuyên gia giáo dục kỹ năng sống của Bộ GD-ĐT, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội truyền đạt các thông tin, kỹ năng về: Nguyên tắc “Vùng đồ bơi” (vùng bí mật), nguyên tắc 5 ngón tay, các dấu hiệu cảnh báo xâm hại tình dục, kỹ năng phản đối, bỏ chạy... 

MINH NHÂN, BẢO KHÁNH

.
.
.