.

Tặng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 17:12, 14/12/2018 (GMT+7)

Sáng 14-12, Tổng Công ty Điện lực miền Nam phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo trên địa bàn TP.Bà Rịa, gồm: Lưu Văn Chí (tổ 9, Ấp Bắc III), Huỳnh Văn Thường (tổ 9, Ấp Bắc II), xã Hòa Long; Nguyễn Đức Long (tổ 4, ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng); Trần Thị Hà (tổ 9, khu phố 4, phường Phước Hưng) và Lương Thị Nhung (tổ 2, khu phố Kim Hải, phường Kim Dinh). 

Trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lưu Văn Chí (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa).  Ảnh: ĐÔNG HIẾU
Trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lưu Văn Chí (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa).  Ảnh: ĐÔNG HIẾU

Mỗi căn nhà có diện tích 40m2, mái lợp tôn, tường gạch, nền lát gạch bông, trị giá 50 triệu đồng/căn. Kinh phí xây dựng do Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ. 

 Sáng cùng ngày, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Thị đoàn Phú Mỹ, Xã đoàn Sông Xoài tổ chức bàn giao “Ngôi nhà đoàn viên” cho gia đình chị Trần Kiều Oanh (SN 1987, ở tổ 5, ấp Sông Xoài 3, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ). 

Ngôi nhà của chị Oanh có diện tích 80m2, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch bông. Tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, trong đó Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Thị đoàn Phú Mỹ hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại do người thân gia đình hỗ trợ. 

 Cùng ngày, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo huyện Châu Đức phối hợp với nhóm từ thiện “Tâm Nhân Ái” xã Bình Ba tổ chức trao tặng “Nhà nhân ái” cho gia đình bà Nguyễn Thị Tâm (ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức). 

Căn nhà có diện tích 50m², tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó, nhóm từ thiện “Tâm Nhân Ái” hỗ trợ 40 triệu đồng; Sư cô Thích Nữ An Tánh (xã Bình Ba) ủng hộ 40 triệu đồng và Ban đại diện Giáo hội Phật giáo  huyện Châu Đức ủng hộ 20 triệu đồng.

ĐÔNG HIẾU - NHÂN ĐOÀN - THÁI BÌNH

.
.
.