.

Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế

Cập nhật: 17:48, 07/12/2018 (GMT+7)

Ngày 7-12, tại TP.Vũng Tàu, Cụm thi đua số 10 Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy BR-VT cùng đại diện lãnh đạo, hội viên Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua số 10 (BR-VT, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng và TP.Hồ Chí Minh) tham dự hội nghị.

Trong năm 2018, Hội CCB các tỉnh, thành trong Cụm thi đua số 10 đều đạt tiêu chí trong sạch, vững mạnh; 98% gia đình hội viên đạt chuẩn văn hóa; 98% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Tại BR-VT, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã thành lập được 6 Câu lạc bộ CCB giúp nhau làm kinh tế, qua đó giảm tỷ lệ hội viên CCB nghèo từ 0,7% năm 2017 xuống còn 0,46% năm 2018. 

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 10 đã phát động phong trào thi đua năm 2019, trong đó phấn đấu giảm 1% - 1,5% số hội viên CCB nghèo, xóa 70% nhà tạm, nhà dột nát trong hội viên CCB...

BẢO KHÁNH

.
.
.