Xây "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ khó khăn

Thứ Sáu, 16/11/2018, 18:14 [GMT+7]
In bài này
.

* Trao tặng nhà “Đại đoàn kết”

Người lao động Công ty KNOC tham gia xây dựng “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Nguyễn Thị Bé Tám (SN 1957, ở thôn Tân Bình, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).
Người lao động Công ty KNOC tham gia xây dựng “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Nguyễn Thị Bé Tám (SN 1957, ở thôn Tân Bình, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Được biết, ngoài gia đình chị Nguyễn Thị Bé Tám, trong thời gian tới, Công ty KNOC còn hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình: Phạm Thị Thu Sang (SN 1985, ở thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc); Phạm Thị Đời (SN 1975, ở thôn Quảng Thành I, xã Nghĩa Thành); Trần Thị Thìn (SN 1990, ở ấp Bình Đức, xã Bình Ba). Mỗi “Mái ấm tình thương” trị giá 70 triệu đồng do Công ty KNOC tài trợ.

Cùng ngày, UBMTTQ phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ phối hợp với Công ty Hóa chất mỏ Nam Bộ trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Trần Thị Thanh An (khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân). Gia đình bà An thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. 

Căn nhà được xây dựng trên phần đất của gia đình, với diện tích 70m2, mái lợp tôn, nền lát gạch bông, trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty Hóa chất mỏ Nam Bộ hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình bà An đóng góp. 

Tin, ảnh: MẠNH THẮNG - ViỆt Hùng  

;
.