Còn lăn tăn

Thứ Hai, 05/11/2018, 18:11 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui có một thắc mắc mà không biết hỏi ai.

- Thắc mắc chuyện gì?

- Chuyện thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN. Thuế đang từ 30% giảm về 0%, theo lẽ giá bán ô tô trong nước phải giảm mạnh, đằng này không giảm - thậm chí một số mẫu xe còn tăng là tại sao?

- Thuế nhập khẩu giảm về 0 nhưng giá ôtô không giảm khiến giấc mơ sở hữu một chiếc ô tô trở nên dang dở, thế là bức xúc chớ gì?

- Lương ba đồng ba cọc, tiền đâu mà mua ô tô, dù chỉ là ô tô giá rẻ. Nhưng  tui vẫn có quyền thắc mắc chớ.

- Tuần rồi ông không theo dõi phần trả lời chất vấn của bác Bộ trưởng Bộ Công thương à?

- Có chớ. Có điều trước câu hỏi của một đại biểu tại sao thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN đang từ 30% giảm về 0%, mà giá bán ô tô trong nước không giảm, “tư lệnh” ngành công thương chỉ cho biết trong việc cắt giảm, đã tính toán để đảm bảo được lợi ích quốc gia chứ không trả lời vô câu hỏi nên thắc mắc của đại biểu và của cử tri vẫn còn nguyên.

- Thôi, ông không mua xe nên không cần thắc mắc như vậy. Suy nghĩ nhiều có hại cho sức khoẻ.

- Thuế nhập khẩu ô tô được giảm về 0% nhưng giá xe không giảm, Nhà nước thất thu thuế, người tiêu dùng chịu thiệt, chỉ có doanh nghiệp nhập khẩu xe hưởng lợi, vì sao có nghịch lý đó? Chừng nào chưa được giải thích thoả đáng thì người dân còn lăn tăn hoài ông à!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.