Tập huấn kỹ năng truyền thông có trách nhiệm giới

Thứ Sáu, 05/10/2018, 17:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5-10, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và Sở LĐTBXH phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông có trách nhiệm giới”. Gần 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác quản lý, xuất bản các ấn phẩm truyền thông, văn hóa thông tin cấp tỉnh, huyện, cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới đã tham gia buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên Trần Phong, Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam (thuộc Tổng Cục Môi trường Việt Nam), nhà nghiên cứu về bình đẳng giới, cung cấp các nội dung: Khái niệm định kiến giới, bình đẳng giới; Vai trò của truyền thông trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; Truyền thông có nhạy cảm giới trong các lĩnh vực đời sống, xã hội và gia đình; Những tiêu chí về nhạy cảm giới trong truyền thông; Các bước then chốt và kỹ năng thực hiện một chương trình truyền thông hữu hiệu... Ngoài ra, các học viên tham gia lớp tập huấn còn thảo luận các nội dung liên quan đến vấn đề định kiến giới, bình đẳng giới và liên hệ thực tiễn với công tác truyền thông về bình đẳng giới tại cơ sở.

MẠNH THẮNG

;
.