Kỷ niệm lần thứ 10 Ngày khuyến học Việt Nam

Thứ Ba, 02/10/2018, 11:36 [GMT+7]
In bài này
.

* Kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh

Sáng 2-10, tại TP.Vũng Tàu, UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 10 Ngày khuyến học Việt Nam (2-10-20082-10-2018), 18 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh và trao học bổng khuyến học năm học 2018-2019.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Thành Kỳ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, BR-VT hiện có 89.958 gia đình được công nhận là gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 40,45% so với tổng số gia đình của tỉnh. Cùng với phong trào xây dựng gia đình hiếu học, Hội khuyến học các cấp đã triển khai phong trào xây dựng khu phố, thôn, ấp hiếu học. Hàng năm, quỹ khuyến học của các cấp hội trong tỉnh vận động được trên 15 tỷ đồng và đã trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho hàng ngàn HS-SV nghèo hiếu học.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu dương thành tích của các cấp hội khuyến học. Cho rằng, thành công của công tác khuyến học có phần đóng góp không nhỏ của các DN, nhà hảo tâm, đồng chí Nguyễn Thị Yến mong muốn các DN, nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, đóng góp nhiều hơn nữa cho các phong trào khuyến học, quỹ khuyến học. Để Hội Khuyến học thực sự là lực lượng nòng cốt, liên kết các tổ chức xã hội trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mà cụ thể là thực hiện thành công mục tiêu xây dựng các mô hình học tập vào năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Yến đề nghị các cấp hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Làm tốt hơn nữa công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học để tiếp tục trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho HS-SV hiếu học và HS-SV giỏi; Phấn đấu vận động xây dựng quỹ khuyến học của các cấp hội đạt mức bình quân trên người dân là 30.000đ/năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến trao học bổng cho các em học sinh.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến trao học bổng cho các em học sinh.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân.

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác khuyến học-khuyến tài; 14 cá nhân và 10 tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 616 suất học bổng khuyến học năm học 2018-2019 cho HS (mỗi suất 2 triệu đồng) và SV (mỗi suất 3 triệu đồng).

Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa thừa ủy quyền tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân, tập thể.
Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa thừa ủy quyền tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân, tập thể.
Ông Võ Thành Kỳ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể.
Ông Võ Thành Kỳ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể.
Ông Nguyễn Hồng Tuấn và ông Bùi Xuân Vịnh, đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học sinh.
Ông Nguyễn Hồng Tuấn và ông Bùi Xuân Vịnh, đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học sinh.

Tin, ảnh: ĐÔNG TRÚC

;
.