.

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cập nhật: 18:20, 21/09/2018 (GMT+7)

Sáng 21-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT có đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.  
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.  

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết, trong 18 năm qua, phong trào này đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Cả nước có hơn 1,2 triệu gương người tốt, việc tốt; hơn 19 triệu gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; hơn 69.000 làng, thôn, ấp, tổ dân phố văn hóa; hơn 84.000 cơ quan, đơn vị, DN văn hóa…

Tại BR-VT, công tác tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thống nhất và xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở. Qua thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt. Năm 2017, có 232.861/258.212 gia đình đạt chuẩn văn hóa; 543/565 thôn, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 16 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 20/31 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các địa phương đã đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, lưu ý các địa phương cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng gương người tốt việc tốt, các mô hình hay trong thực hiện phong trào này; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; cấp ủy, chính quyền địa phương cần giành nguồn lực, thời gian hơn nữa cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để phong trào phát triển đi vào chiều sâu.

Tin, ảnh: MINH QUANG - BÙI HƯƠNG

.
.
.