Tặng quà Trung thu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Sáu, 21/09/2018, 17:54 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 21-9, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Tết Trung thu, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện UBMTTQVN tỉnh, các hội, đoàn thể thăm, tặng quà Trung tâm Nhân đạo Hộ Pháp  (TX.Phú Mỹ). Ảnh: BẢO KHÁNH 
Đại diện UBMTTQVN tỉnh, các hội, đoàn thể thăm, tặng quà Trung tâm Nhân đạo Hộ Pháp (TX.Phú Mỹ). Ảnh: BẢO KHÁNH 

•  Đoàn lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và đại diện các hội, đoàn thể đã đến thăm, tặng quà (10 triệu đồng/đơn vị) tại Cơ sở Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật Thiên Thần, Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, Trung tâm Nhân đạo Bồng Lai, Trung tâm Nhân đạo Từ Ân, Trung tâm Nhân đạo Hộ Pháp (TX.Phú Mỹ); Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (TP.Bà Rịa); Nhà xã hội Long Hải (huyện Long Điền); Trung tâm Nhân đạo Ngọc Đức, Trung tâm Bảo trợ trẻ em TP.Vũng Tàu. Kinh phí tặng quà được trích từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh. 

•  Sở LĐTBXH đã đến thăm và tặng 70 phần quà cho trẻ em đang điều trị ở Bệnh viện Lê Lợi, 100 phần quà cho trẻ em đang điều trị ở Bệnh viện Bà Rịa và 50 phần quà cho trẻ em ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phước An. Mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng, bao gồm: Bánh Trung thu, đèn lồng, sữa, xúc xích, kẹo. 

Được biết, nhân dịp Tết Trung thu 2018, Sở LĐTBXH tặng tổng cộng 2.280 phần quà cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Kinh phí quà tặng được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

•  Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” năm 2018 cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Trong chương trình, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh đã trao 200 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho HS nghèo vượt khó trên địa bàn xã Hòa Hội. Kinh phí tặng quà do các cá nhân, DN trong và ngoài tỉnh tài trợ. 

Đại diện Bệnh viện Lê Lợi trao quà  của Sở LĐTBXH cho trẻ em đang điều trị  tại Bệnh viện. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG 
Đại diện Bệnh viện Lê Lợi trao quà của Sở LĐTBXH cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG 

•  Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đất Đỏ, UBND huyện đã tổ chức Tết Trung thu 2018 cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Lễ hội gồm các hoạt động: Thi lồng đèn, rước đèn từ Trường THCS Đất Đỏ đến Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, biểu diễn lân - sư - rồng, ảo thuật, văn nghệ, tổ chức gameshow “Vui hội Trăng Rằm”; tặng 250 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi (250 ngàn đồng/phần).

•  Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao Bàu Thành, UBND huyện Long Điền tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” với các hoạt động: Thi lồng đèn, biểu diễn lân - sư - rồng, ảo thuật, văn nghệ, kịch, đố vui có thưởng cho 500 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Dịp này, UBND huyện đã trao 100 phần học bổng (750 ngàn đồng/phần, trong đó có 600 ngàn đồng tiền mặt) và 494 phần quà (250 ngàn đồng/phần) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi. 

•  Tại Hội trường Khối Vận TP.Vũng Tàu, LĐLĐ thành phố tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng Rằm năm 2018” cho 350 thiếu nhi là con CNVCLĐ trên địa bàn thành phố. Trong chương trình, LĐLĐ TP.Vũng Tàu tặng 300 phần quà (200 ngàn đồng/phần) gồm: Bánh Trung thu, lồng đèn cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và trao 50 phần quà (250 ngàn đồng/phần) của LĐLĐ tỉnh cho con CNVCLĐ trên địa bàn thành phố.

•  Huyện Đoàn Châu Đức tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2018 và trao quà Trung thu cho trẻ em xã Xà Bang, huyện Châu Đức. Trong chương trình, các em thiếu nhi đã cùng nhau tham gia các hoạt động: Thi làm lồng đèn; trò chơi dân gian; rước đèn; giao lưu văn nghệ.

•  Trong chương trình “Vui hội Trăng Rằm”, Trường Tiểu hoc Quang Trung (TP.Vũng Tàu) đã tặng 67 phần quà (120 ngàn đồng/phần) Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

NHÓM PHÓNG VIÊN

;
.