.

Hội nghị trực tuyến tổng kết 18 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Cập nhật: 09:56, 21/09/2018 (GMT+7)

Sáng 21-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của 63 tỉnh, thành trong cả nước; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào.

Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu BR-VT.

Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành phong trào rộng lớn của quần chúng, thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nêu gương người tốt việc tốt, khơi dậy tinh thần đấu tranh với cái xấu, cái ác, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Để phong trào thực sự có sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong toàn xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, trong thời gian tới, cần đổi mới về tiêu chí, cách đánh giá, cách thể hiện sao cho đơn giản, dễ hiểu, có chiều sâu; cần thẳng thắn chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong việc xây dựng phong trào từ cơ sở, chính sách pháp luật, cơ chế phối hợp giữa chính quyền với các ban, ngành, đoàn thể...

Thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phụ nữ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT nuôi heo đất, lấy tiền tặng cho các hội viên bị bệnh hiểm nghèo, động viên họ vượt qua bệnh tật.
Thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phụ nữ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT nuôi heo đất, lấy tiền tặng cho các hội viên bị bệnh hiểm nghèo, động viên họ vượt qua bệnh tật.

Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018, Thứ trưởng Bộ VH-TTDL Trịnh Thị Thủy cho biết, trong 18 năm qua, đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Hơn 1,2 triệu gương người tốt, việc tốt; hơn 19 triệu gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; hơn 69.000 làng, thôn, ấp, tổ dân phố văn hóa, hơn 84.000 cơ quan, đơn vị, DN văn hóa…

Phát huy thiết chế văn hóa cơ sở góp phần vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong ảnh: Các thành viên CLB Teakwondo tập luyện tại Trung tâm VH-TT Học tập cộng đồng xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.
Phát huy thiết chế văn hóa cơ sở góp phần vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong ảnh: Các thành viên CLB Teakwondo tập luyện tại Trung tâm VH-TT Học tập cộng đồng xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại một số địa phương; nghe báo cáo tham luận của các bộ, ban, ngành, các địa phương, tập thể, cá nhân về những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện phong trào và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: BÙI HƯƠNG- MINH QUANG

.
.
.