.

Để lại hậu quả

Cập nhật: 18:20, 20/09/2018 (GMT+7)

- Đố ông, thứ gì dùng một lần rồi bỏ?!

- Bát, đĩa, thìa, hộp xốp trong các nhà hàng ăn uống chứ thứ gì.

- Còn gì nữa?

- Sách giáo khoa (SGK) hiện cũng dùng một lần rồi bỏ.

- Ông giỏi, trả lời đúng phóc!

- Cũng chẳng giỏi giang gì. Chẳng là hổm rồi, nhìn cuốn sách toán lớp 1 của thằng Tí, tui biết ngay là năm tới không thể truyền cho thằng Tèo em nó.

- Sao vậy?

- Trước đây bài tập riêng, SGK riêng còn nay thì Toán lớp 1 được gộp chung với SGK. Học sinh làm bài tập, nối hình, kẻ thêm hình, ghi bài tập vào trong đó. Như thế học sinh khoá sau làm sao dùng được. Nhưng về mặt kinh doanh, kiểu làm sách 2 trong 1 ấy vô cùng… “hiệu quả”.

- Hậu quả là mỗi năm xuất bản khoảng 100 triệu bản SGK, tốn kém những 1.000 tỷ đồng.

- Hôm qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã cầm SGK lớp 1 ra Ủy ban Thường vụ QH, đề nghị Bộ GD-ĐT làm rõ kiểu làm sách dùng một lần rồi bỏ đó.

- Mỗi năm tốn kém những 1.000 tỷ đồng in sách, quả là một lãng phí nhức nhối. Đó là chưa nói tới việc dùng sách một lần rồi bỏ còn hình thành ở các em những thói quen xấu như không có ý thức tiết kiệm, giữ gìn sách cẩn thận để lại cho đàn em dùng.

- “Tám” như vậy đủ rồi. Giờ thì chỉ biết chờ thôi!

- Chờ ai, chờ cái gì?

- Chờ Bộ GD-ĐT trả lời câu hỏi của Ủy ban Thường vụ QH: Liệu có “lợi ích nhóm” giữa biên soạn và phát hành SGK hay không?

 SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.