.

BR-VT không triển khai tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục

Cập nhật: 18:52, 21/09/2018 (GMT+7)

Ngày 21-9, Sở GD-ĐT đã có thông tin chính thức liên quan đến tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. 

Theo đó, từ năm 2000 đến nay, Sở GD-ĐT không triển khai tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục ở bất kỳ trường TH nào trên địa bàn tỉnh mà chỉ áp dụng chương trình giáo dục hiện hành của Bộ GD-ĐT. Sở GD-ĐT khẳng định, chương trình hiện hành sẽ được duy trì cho đến khi chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai vào năm học 2019-2020 nhằm duy trì sự ổn định về phương pháp dạy và học.

Được biết, tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục là kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của một số nhà khoa học, đứng đầu là GS.TSKH Hồ Ngọc Đại. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, thí điểm, Bộ GD-ĐT đã đồng ý cho các địa phương có nhu cầu áp dụng vào dạy Tiếng Việt lớp 1, nhất là ở những vùng khó khăn từ năm học 2008-2009 trên tinh thần tự nguyện. Tài liệu này nhằm tăng cường chất lượng Tiếng Việt cho HS, nhất là HS dân tộc ở vùng khó khăn. Mới đây, tài liệu này đã nhận được những ý kiến trái chiều trong dư luận, thu hút sự quan tâm của nhân dân, đặc biệt là những phụ huynh có con em vào học lớp 1 năm học 2018-2019.

HOÀNG DƯƠNG

.
.
.