Sóng to, gió lớn suýt nhấn chìm tàu cá với 17 ngư dân

Thứ Năm, 09/08/2018, 16:26 [GMT+7]
In bài này
.

* Bộ đội Hải quân cấp cứu kịp thời cho ngư dân bị tai nạn

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh vừa tiếp nhận 17 ngư dân và tàu cá BV 5631TS bị nạn trên biển được Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đưa vào bờ.

Lực lượng BĐBP BR-VT làm việc với ngư dân của tàu cá BV 5631 TS.
Lực lượng BĐBP BR-VT làm việc với ngư dân của tàu cá BV 5631 TS.

Thông tin ban đầu được biết, vào lúc 5 giờ ngày 7-8, tàu cá BV 5631 TS bị phá nước ở vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 35 hải lý - là khu vực đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, gió giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m. Nhận tín hiệu cấp cứu khẩn cấp từ tàu cá BV 5631, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 413 ra khu vực tàu bị nạn và tổ chức cứu nạn.

Sau khi tiếp cận được tàu cá, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 17 thuyền viên tàu cá lên tàu SAR 413 tiến hành sơ cứu, chăm sóc và lai dắt tàu cá BV 5631 TS về bờ và bàn giao cho BĐBP tỉnh (vào sáng 8-8).

* Ngày 8-8, Bệnh xá đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho ngư dân Phạm Hữu Tòa (tàu cá BĐ 96768 TS) bị tai nạn lao động khi tàu đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa. Do sóng lớn đánh mạnh, ngư dân Tòa bị một thanh gỗ nặng 50kg trên tàu rơi vào đầu, dẫn đến bất tỉnh. Sau khi tai nạn xảy ra, thuyền trưởng tàu cá BĐ 96768 TS đã liên lạc với Chỉ huy đảo Sơn Ca và đề nghị đưa ngư dân Phạm Hữu Tòa lên bệnh xã của đảo để tổ chức cấp cứu.

QUANG DANH, CÔNG THẮNG

;
.