Một số cơ sở bảo trợ xã hội chưa bảo đảm về cơ sở vật chất

Thứ Sáu, 17/08/2018, 18:04 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục chương trình giám sát về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh, sáng 17-8, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-xã hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại Tu viện Minh Đạo, Tịnh xá Ngọc Tuyền, Tịnh xá Ngọc Hòa và Trung tâm Nhân đạo Từ Ân (TX. Phú Mỹ). 

Đoàn Giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh kiểm tra tại Tu viện Minh Đạo (xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ).
Đoàn Giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh kiểm tra tại Tu viện Minh Đạo (xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ).

Hiện nay, Tu viện Minh Đạo đang chăm sóc, nuôi dưỡng 59 trẻ em, trong đó có 8 trẻ em mồ côi, 51 em được gia đình gửi vào tu học. Tịnh xá Ngọc Tuyền hiện đang nuôi 8 trẻ em từ 5-14 tuổi. Tịnh xá Ngọc Hòa nuôi 20 trẻ khuyết tật, mồ côi. Trung tâm Nhân đạo Từ Ân nuôi gần 100 trẻ từ 1-16 tuổi. 

Qua giám sát, Đoàn đánh giá việc chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em tại Tu viện Minh Đạo và Trung tâm Nhân đạo Từ Ân đạt yêu cầu, cơ sở vật chất đầy đủ, sạch sẽ. Riêng Tịnh xá Ngọc Tuyền và Tịnh xá Ngọc Hòa, cơ sở vật chất đã có phần xuống cấp ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, vệ sinh của trẻ. Đoàn đã nhắc nhở đại diện Tịnh xá Ngọc Tuyền và Tịnh xá Ngọc Hòa nhanh chóng khắc phục tồn tại nêu trên. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, bảo đảm việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em tại 2 cơ sở này tốt hơn.

Tin, ảnh: TƯỜNG NGÂN

;
.