Mong sửa nhanh nhanh

Thứ Tư, 22/08/2018, 16:00 [GMT+7]
In bài này
.

- Có chuyện gì mà vui ra mặt vậy bạn hiền?

- Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ để lấy ý kiến. Theo đó, Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ việc quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Đọc xong, tui vui dùm cho ông bạn của mình… 

- Bạn của ông anh làm nghề gì?

- Giám đốc DN. Trong làm ăn, cũng có lúc mắc nợ, không trả nợ đúng hạn và ảnh đã từng bị nhân viên công ty đòi nợ thuê làm khó…

- Họ đã làm gì?

- Xịt sơn, viết bậy lên tường rào rồi gọi điện ra thời hạn phải trả nợ…

- Còn hiền chán!

- Bộ có kiểu đòi nợ dữ dằn hơn hả?

- Chứ sao. Này nhé: Để đòi nợ cho thân chủ, một số công ty đòi nợ thuê đã lập bàn thờ, dán cáo phó, treo vòng hoa, tổ chức kèn trống, tụng kinh hoặc giăng võng, trải trước cổng nhà con nợ…

- Cha chả, lại có kiểu đòi nợ thuê bá đạo, vậy à? Tui cứ nghĩ hành vi xịt sơn, viết bậy lên tường rào là quá đáng rồi chứ. 

- Cho nên đề xuất Bộ Công an “quản” toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê là rất đúng. Có điều cũng cần có thời gian để người dân, các DN có ý kiến trước khi ký ban hành. 

- Cũng mong dự thảo Nghị định được sửa đổi nhanh nhanh, chứ chuyện đòi nợ thuê kiểu xã hội đen đã làm mỏi mệt các DN, gây mất trật tự, an toàn xã hội lắm rồi!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.