Đẩy mạnh tự chủ tài chính và xã hội hóa trong giáo dục

Thứ Sáu, 24/08/2018, 19:17 [GMT+7]
In bài này
.

* 3 cá nhân đón nhận Huân chương Lao động

Sáng 24-8, Sở GD-ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018-2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục từ năm học 2012-2013 đến 2016-2017.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, năm học 2017-2018, ngành đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đến nay, toàn tỉnh có 255 đạt chuẩn Quốc gia (chiếm 59%); 100% các huyện, thành phố, thị xã được công nhận hoàn thành công tác phổ cập giáo dục MN 5 tuổi; 100% trường TH tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần. Bên cạnh đó, số lượng giải và chất lượng HS giỏi các cấp và HSG Quốc gia ngày càng tăng. Năm học 2017-2018, HS toàn tỉnh đạt hơn 900 giải trong cuộc thi HS giỏi cấp tỉnh, tăng gần 170 giải so với năm học trước; tỷ lệ HS đậu tốt nghiệp trong kỳ thi THPT Quốc gia đạt hơn 98%.

Năm học 2018-2019, ngành GD-ĐT tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chuyển từ phương pháp chủ yếu trang bị kiến thức, sang việc phát triển phẩm chất và năng lực người học; quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống,  kỹ năng sống. Ngành GD-ĐT cũng xác định, năm học 2018 - 2018 là chuẩn bị điều kiện để từ năm học tiếp theo, có thể triển khai tăng 2 tiết mỗi tuần với bộ môn tiếng Anh ở tất cả các khối lớp...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà ngành GD-ĐT đã đạt được. Đồng chí Nguyễn Văn Trình yêu cầu thời gian tới, ngành GD-ĐT tỉnh tiếp tục tìm giải pháp mang tính đột phá để giải quyết các khó khăn, tồn tại. Đồng thời, hoàn thiện các đề án về tự chủ tài chính, xã hội hóa... 

Nhân dịp này, Sở GD-ĐT trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Vũ Thế Điệp, Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu), Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phan Xuân Hoàng, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), ông Ngô Minh Hùng, Trưởng Phòng Tiểu học, Sở GD-ĐT; tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 5 tập thể và 3 cá nhân; trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 41 tập thể; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 120 cá nhân, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 13 tập thể thuộc Sở GD-ĐT, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 39 cá nhân; tặng Giấy khen của Sở GD-ĐT cho 8 tập thể và 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

;
.