Bám sát thông tin quần chúng để xử lý tốt các vụ việc phức tạp

Thứ Năm, 09/08/2018, 17:56 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9-8, Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng (gọi tắt là BCĐCTPH) tỉnh đã kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp tại huyện Xuyên Mộc.

Theo báo cáo của BCĐCTPH huyện Xuyên Mộc, 6 tháng đầu năm 2018 công tác phối hợp đã được triển khai hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được BCĐCTPH huyện, xã duy trì, triển khai trong 6 tháng qua, điển hình như: Phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; Phát huy vai trò hội viên nòng cốt, cốt cán và Tổ dân vận khu phố, thôn ấp trong thi đua “Dân vận khéo” và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Duy trì các Tổ công tác theo dõi, nắm bắt thông tin những vụ việc phức tạp, bức xúc trong nhân dân…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra BCĐCTPH tỉnh, huyện đã dành nhiều thời gian để cùng trao đổi, nhận diện những vụ việc phức tạp, những điểm nóng trên địa bàn để đề ra các phương án giải quyết hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh đến giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của các Tổ công tác theo dõi, nắm bắt thông tin trong nhân dân.

BẢO KHÁNH

;
.