500 cán bộ quản lý nghe nói chuyện chuyên đề "Giáo dục mới"

Thứ Tư, 08/08/2018, 11:53 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 8-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở GD-ĐT tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Giáo dục mới”.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi nói chuyện.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi nói chuyện.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 500 cán bộ quản lý giáo dục đến từ Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố và các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh đã tham dự buổi nói chuyện.

Diễn giả Giản Tư Trung nói chuyện chuyên đề “Giáo dục mới”.
Diễn giả Giản Tư Trung nói chuyện chuyên đề “Giáo dục mới”.

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu đã được nghe diễn giả Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Trường doanh nhân PACE (học viện đào tạo lãnh đạo tại Việt Nam), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục IRED (viện nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận về lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam) chia sẻ các nội dung: Sự khác biệt giữa nền giáo dục tiên tiến và nền giáo dục lạc hậu và sự khác biệt của các trường ĐH danh tiếng; từ đó rút ra bản chất của giáo dục mới, sự học mới. Diễn giả Giản Tư Trung khẳng định: “Chỉ có thực học mới có thể làm thực; chỉ có làm thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học”.

Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện.
Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện.

Ngoài ra, diễn giả Giản Tư Trung còn phân tích về 3 đặc tính của con người, đó là nhân tính, quốc tính và cá tính, đây cũng là đích đến cuối cùng của giáo dục.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG

;
.