.

Xử phạt 10 triệu đồng cơ sở không viết tên biển hiệu bằng tiếng Việt

Cập nhật: 18:22, 12/07/2018 (GMT+7)

Ngày 12-7, ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng VH-TT, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu, cho biết các cơ quan chức năng thành phố vừa tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của bà Quách Thị Luyến (53-53D, Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu) do thể hiện chữ viết trên biển hiệu bằng tiếng nước ngoài mà không viết tiếng Việt. Ngoài phạt hành chính, cơ sở này còn bị buộc phải tháo dỡ biển hiệu sai quy định.

Theo quy định của Luật Quảng cáo: Các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ¾ khỗ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

HUYỀN TRANG

 
.
.
.