.

Đẩy mạnh vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, đối tượng bảo trợ xã hội

Cập nhật: 18:53, 17/05/2018 (GMT+7)

Sáng 17-5, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2018-2023.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP.Vũng Tàu đã có nhiều hoạt động động viên, giúp đỡ hội viên. Cụ thể, giai đoạn 2012-2017, Hội đã vận động các nhà hảo tâm với số tiền hơn 10,4 tỷ đồng để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, tặng quà, tặng xe lăn, học bổng, mổ mắt, hỗ trợ học nghề… cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, sau khi hợp nhất, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Vũng Tàu đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Vận động trên 5 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng bảo trợ; Trao tặng từ 100-120 chiếc xe đạp cho trẻ em mồ côi; Tặng học bổng cho 150-200 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đại hội đã bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2018-2023 với 23 thành viên. Ông Kim Ngọc Phưởng được bầu làm Chủ tịch.

Nhân dịp này, các nhà hảo tâm đã ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Vũng Tàu với số tiền 320 triệu đồng.

Ông Đỗ Bá Cảnh (bìa phải), Tổng Giám đốc Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 tặng ngân phiếu ủng hộ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Vũng Tàu.
Ông Đỗ Bá Cảnh (bìa phải), Tổng Giám đốc Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 trao tặng 300 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội TP.Vũng Tàu.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM

.
.
.