|
 |
|
Giống mỳ KM 140 - giống năng suất cao 50 tấn/ha được nông dân trồng theo mô hình PTD. |
Từ năm 2005, Chương trình khuyến nông PTD (phát triển kỹ thuật có sự tham gia của nông dân) được triển khai tại tỉnh BR-VT. Với phương pháp chuyển giao kỹ thuật có sự tham gia của nông dân, chương trình này đã giúp cho nông dân và cán bộ khuyến nông trong vùng dự án thực hiện thành công nhiều mô hình thử nghiệm về sản xuất nông nghiệp.
Ông Huỳnh Kim Anh, một trong những thành viên tham gia Câu lạc bộ PTD Phước An tại xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) cho biết, nhờ tham gia câu lạc bộ PTD, được sự hướng dẫn tận tay của các cán bộ khuyến nông mà ông đã biết khai thác hiệu quả mảnh vườn của mình một cách hợp lý. Thay vì trước đây các cán bộ khuyến nông chỉ đứng giảng về lý thuyết, bây giờ họ đã xuống tận mảnh vườn nhỏ của nông dân để cùng trao đổi, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất. Họ thành lập các CLB khuyến nông, lắng nghe bà con các vùng nông thôn nghèo trình bày những khó khăn trong sản xuất.
Câu lạc bộ PTD Phước An được thành lập từ tháng 5-2008, đến nay đã triển khai được các mô hình: trồng mỳ xen bắp đậu phộng (năm thứ 3); trồng mỳ KM 140 - giống năng suất cao 50 tấn/ha (trồng từ tháng 5/2008); nuôi gà theo quy trình an toàn sinh học… Từ nguồn vốn của dự án, CLB đã hỗ trợ các thành viên mua máy ấp trứng gà, máy phát điện, bò giống lai sind. Nhiều hội viên đã biết ứng dụng các quy trình kỹ thuật chăn nuôi mới, hiệu quả kinh tế cao như: nuôi gà an toàn sinh học, ấp trứng gà, trồng mỳ xen bắp đậu. So với trước đây, kinh tế của mỗi một thành viên trong câu lạc bộ đã tăng từ 15-20%.
Tương tự như vậy, CLB khuyến nông PTD tại ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ) có 12 thành viên là những nông dân nghèo trồng cây mãng cầu ta. Trước đây, đa số họ chưa nắm được phương pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây nên năng suất vườn cây rất kém. Với sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, các thành viên trong CLB đã thay đổi được phương thức bón phân đối với mùa nắng và ủ gốc cây bằng những nguyên liệu có sẵn như cây đậu phộng, thân cây bắp. Cuối vụ thu hoạch, hầu hết vườn cây áp dụng mô hình đều đạt năng suất gần 11kg/cây tăng 2 kg so với vườn không áp dụng. Ngoài ra, họ còn biết cách xử lý cho cây ra hoa trái vụ đạt hiệu quả kinh tế cao.
Kỹ sư Nguyễn Xuân Vinh, cán bộ Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, thành viên Ban điều hành Dự án khuyến nông có sự tham gia, cho biết, đến nay, dự án đã đào tạo được lực lượng cán bộ khuyến nông áp dụng thành thạo phương pháp PTD, thành lập được 10 câu lạc bộ khuyến nông PTD, với hơn 172 hộ nghèo tham gia sinh hoạt và xây dựng các mô hình trồng, chăm sóc, trị bệnh cho các loại cây trồng vật nuôi như: mãng cầu, lúa, bắp, điều cao sản, bí đao, heo, bò… Mỗi nông dân tham gia dự án được hỗ trợ 1 triệu đồng để phòng hờ rủi ro.
Từ những kết quả ban đầu, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư sẽ cùng với cơ quan hợp tác phát triển của Vương quốc Bỉ tiếp tục triển khai chương trình “khuyến nông có sự tham gia” với các mô hình khác. Đồng thời, sẽ phát triển thêm 10 CLB tại huyện Xuyên Mộc; Tiếp tục đào tạo phương pháp khuyến nông có sự tham gia cho các cán bộ khuyến nông các huyện, đồng thời phổ biến cho các tổ chức đoàn thể biết để tuyên truyền cho hội viên, với mục đích cuối cùng là thu hút đông đảo bà con nông dân tham gia, giúp họ nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi và tăng thu nhập.
Bài, ảnh: Thanh Nga
|