|
 |
|
Bắt đầu từ năm học 2007, học sinh trường Trung cấp Nghề tỉnh được học môn “Lập trình cơ bản PLC” trên hệ thống máy móc hiện đại trị giá hàng tỷ đồng. Đây là môn học giúp các em kỹ năng thao tác vận hành dây chuyền sản xuất trên trang thiết bị điện tử hiện đại. | Đó là lời khẳng định của ông Lê Duy Cầu, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề BR-VT trước mùa tuyển sinh 2008. Với định hướng nghề được phân luồng rất rõ ràng của nhà trường, năm học 2008-2009 đang được dự báo sẽ mở ra triển vọng mới về chất lượng đào tạo nghề và đáp ứng được cả nhu cầu học liên thông lên đại học.
NHIỀU NGÀNH HỌC “HOT”
Trường Trung cấp Nghề BR-VT hiện có 2 hệ đào tạo: Học sinh hoàn thành chương trình lớp 12, sẽ học theo chương trình đào tạo nghề 2 năm. Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc đang học dở dang cấp III sẽ học theo chương trình 3 năm, trong đó có 1 năm học chương trình bổ túc văn hóa. Như vậy sau khi rời trường nghề, ngoài bằng trung cấp nghề, các em sẽ có thêm bằng tốt nghiệp trung học bổ túc, để có thể học tiếp chương trình liên thông hoặc thi vào các trường cao đẳng-đại học. Khi vào trường, bất kể hệ đào tạo 2 năm hay 3 năm các em đều có thể lựa chọn ngành nghề đào tạo: Điện công nghiệp, Điện tử, Điện dân dụng, Điện lạnh, Tiện - Phay - Bào, Hàn điện…
Theo thống kê của nhà trường, năm 2007 số học sinh ra trường có được việc làm ngay chiếm tỷ lệ 100%. Đặc biệt, các nghề như Tiện – Phay – Bào và Hàn điện khi tốt nghiệp, không đủ cung cấp cho nhu cầu của một doanh nghiệp. Hàng năm các doanh nghiệp liên hệ với trường để tuyển dụng lao động với số lượng lớn, nhưng nhà trường chỉ đáp ứng được 20% yêu cầu của các doanh nghiệp. Nguyên nhân là do hiện nay theo chỉ tiêu được giao, mỗi khóa Trường trung cấp nghề chỉ được tuyển 600 học viên. Với số lượng ít nên ngay từ khi chưa kết thúc khóa học, học viên của trường đã được các doanh nghiệp “săn lùng”, tuyển dụng. Bình quân, lương của các em khi mới ra trường khoảng 800 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng/tháng. Một số ít em giỏi có thể có ngay mức lương 1,5 đến 1,8 triệu đồng. Sau 2 năm, phần lớn các em có mức lương tháng 1,5-1,7 triệu đồng. Một số em chịu khó vừa làm vừa học thêm, có năng lực tốt chỉ trong 2 năm được bố trí ở vị trí tốt và lương cao (2 - 3 triệu đồng/tháng).
|
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008-2009: 1.000 học viên (bao gồm 600 hệ A và 400 hệ B); phát hồ sơ tuyển sinh bắt đầu từ ngày 5-5 đến hết ngày 15-9 tại 2 cơ sở: thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ và Trương Công Định, TP Vũng Tàu; tổ chức xét tuyển thông báo danh sách học sinh trúng tuyển ngày 26-9-2008. | Năm học 2008-2009 nhà trường tuyển sinh với số lượng 1000 học viên. 600 học viên hệ A (học phí 100.000 đồng/tháng) và 400 học viên hệ B (học phí 350.000 đồng/tháng). Đối với hệ A, đầu vào ưu tiên xét tuyển dành cho đối tượng con em thuộc diện chính sách như: con thương bệnh binh, người có công, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa hiện có hộ khẩu thường trú tại tỉnh BR-VT và các em hiện đang làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Duy Cầu, Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề BR-VT khẳng định: “Mặc dù chia ra làm hai hệ A và B nhưng chỉ khác nhau ở mức đóng học phí còn lại các chế độ về quyền lợi học tập, thực hành, bằng cấp đều giống nhau”. Năm nay công tác tuyển sinh của nhà trường còn có điểm mới: ưu tiên giảm mức học phí cho học sinh đăng ký học các khoa Hàn, Tiện, Phay, Bào. Đồng thời giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với ngành: Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Điện gia đình.
KHÔNG SỢ “TẮC ĐƯỜNG”
 |
|
Học thực hành chiếm 70% tổng số tiết học. Trong ảnh: Thầy và trò lớp Cơ khí động lực đang thao tác trên máy dò khuyết tật tự động hóa dành cho các loại xe đời mới. | “Hiện nay liên thông đào tạo nghề theo Luật Dạy nghề rất thoáng, tạo cơ hội rất lớn cho người học nghề. Chỉ cần trình độ học vấn bậc trung học cơ sở sẽ được tuyển vào sơ cấp nghề, sau đó đi làm hoặc học tiếp lên trung cấp mà không có gì ràng buộc, ngoài cản trở duy nhất chính là năng lực của người học. Trình độ THPT sẽ được tuyển thẳng vào trung cấp nghề, có điều kiện sẽ học lên cao đẳng nghề và đại học. Học nghề sẽ không sợ “tắc đường” tiến thân”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề BR-VT. Riêng những trường hợp học viên đang học dở dang hay không đỗ tốt nghiệp THPT vẫn được xét tuyển và cấp chứng chỉ Trung cấp nghề khi hoàn thành yêu cầu khóa học tại các trường.
Được biết, để giúp các em ở hệ học 36 tháng (học sinh tốt nghiệp PTCS) bỏ học giữa chừng vì chán học văn hóa, năm học 2008-2009, nhà trường xây dựng chương trình học bổ túc văn hóa bám sát và mang tính bổ sung cao giữa kiến thức với nghề đang học. Thêm vào đó, bắt đầu từ năm học 2008, nhà trường áp dụng hình thức tuyển thẳng lên hệ trung cấp cho các em tốt nghiệp sơ cấp nghề, công nhân kỹ thuật. Đây được coi là hướng “mở” dành cho học sinh học hệ 3 năm, theo con đường này chỉ cần cố gắng và ham học thì chuyện có bằng đại học hoàn toàn không khó khăn.
Bài, ảnh: Gia Khánh
|