|
 |
|
Lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu lập biên bản xử phạt một đối tượng chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường Hạ Long , TP. Vũng Tàu. |
Mức cao nhất trong biểu đồ tai nạn giao thông hàng năm thường là tháng 2, tháng có Tết Nguyên đán. Để Tết Canh Dần năm nay được an toàn, mọi người phải chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.
NHỮNG QUAN NGẠI
Ngay trong tháng 1-2010, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 25 người và bị thương 22 người (có 4 người bị thương nặng). So với tháng 1-2009, số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ (23/16 vụ), số người chết tăng 7 người (25/18 người) và số người bị thương tăng 5 người (22/17 người). Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông kể trên vẫn là do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, đi lấn phần đường, chuyển hướng không quan sát, không nhường quyền ưu tiên, đi vào đường cấm ...
Trong những ngày Tết Nguyên đán (từ 1 đến 6 âm lịch) tình hình trật tự an toàn trên địa bàn sẽ càng phức tạp và đáng ngại hơn. Đó là do nhiều người vui Xuân nên uống rượu bia quá tiêu chuẩn cho phép nhưng vẫn điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chạy hàng hai hàng ba, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm… Bên cạnh đó vào dịp Tết nguyên đán, số du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu cũng tăng lên đáng kể. Do không có phòng nghỉ, nhiều khách du lịch lấy khu vực dốc Nghinh Phong (đường Hạ Long, phường 2, TP.Vũng Tàu) hoặc khu vực Bãi Trước (đường Quang Trung, phường 1, TP.Vũng Tàu) làm nơi trú ngụ qua đêm nên đã kéo theo sự gia tăng đột biến về số lượng phương tiện tại hai khu vực này. Lợi dung sự tập trung nhiều phương tiện, một số thanh niên đã tổ chức đua xe, chạy xe biểu diễn, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, rú ga ...
PHỐI HỢP CHẶT CHẼ CÁC LỰC LƯỢNG ĐỂ GIỮ GÌN TRẬT TỰ GIAO THÔNG
Ngăn chặn và kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết nguyên đán và lễ hội mùa xuân Canh Dần 2010 là một thánh thức lớn cho các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Thanh tra Sơ Giao thông – Vận tải tỉnh, lực lượng quản lý đô thị, lực lượng công an và dân quân các xã, phường trên địa bàn trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông. Ngoài việc kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn kỹ thuật của các xe ôtô chở khách, các bến đò ngang, đò dọc thì các lực lượng chức năng kể trên cần phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông tại các đầu mối như bến xe, bến đò, những nơi tập trung đông người về những nội dung: Cấm vận chuyển các loại pháo nổ, hóa chất hoặc các loại hàng dễ gây cháy, phổ biến các quy tắc về giao thông, cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn giao thông từ việc uống rượu bia vượt quá tiêu chuẩn cho phép, điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...
Bên cạnh đó, các lực lượng kể trên cần phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường có số phương tiện tham gia giao thông với mật độ dày và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn như các quốc lộ 51, 55, 56, các tuyến đường 3-2, 30-4, Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu), các tỉnh lộ Mỹ Xuân-Hòa Bình, 328, 329, 44, 52, đường ven biển. Qua đó, tăng cường xử phạt mạnh các trường hợp vi phạm nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.
Để Tết nguyên đán Canh Dần diễn ra an toàn mỗi người trong chúng ta hãy tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.
Bài, ảnh: Kiến Giang
|