|
 |
|
Tại cuộc đối thoại ngày 26-2-2010, đa số các hộ dân ở thôn Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ có nguyện vọng di dời nơi ở nếu Nhà máy Thép Việt vẫn không khắc phục được tình trạng ô nhiễm. |
Ông Lê Văn Xương, Chủ tịch UBND huyện Tân Thành vừa có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị xin chủ trương thay đổi quy hoạch, thu hồi thêm hơn 21 ha đất ở phía bắc Nhà máy thép Thép Việt (KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành). Mục đích của việc đề nghị thu hồi thêm đất là để bảo đảm khoảng cách an toàn cho các hộ dân sống gần nhà máy khỏi bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Theo UBND huyện Tân Thành, dù Công ty thép Thép Việt đã cam kết khắc phục tối đa tình trạng khói bụi và tiếng ồn phát ra từ nhà máy nhưng do khoảng cách giữa các khu dân cư và nhà máy chỉ 20m nên việc hộ dân bị ảnh hưởng tiếng ồn và khói bụi là không thể tránh khỏi. Do đó, UBND huyện Tân Thành đề nghị UBND xem xét thay đổi quy hoạch như trên, chuyển hơn 21ha đất dân cư thành đất công nghiệp.
Tại cuộc đối thoại vào cuối tháng 2-2010 giữa các hộ dân ở thôn Ngọc Hà với lãnh đạo công ty Thép Việt và các cơ quan, ban ngành chức năng, ông Đỗ Xuân Chiểu, Tổng giám đốc Công ty thép Thép Việt đã xin lỗi người dân và cũng khẳng định: “Nguyện vọng của người dân, một là đóng cửa nhà máy, hai là di dời dân là hoàn toàn chính đáng”. Theo ý kiến của một số người dân, UBND tỉnh cần có quyết định sớm về vấn đề trên để người dân yên tâm.
Trước mắt, trong khi chờ cơ quan chức năng quyết định, Nhà máy thép Thép Việt cần phải có những biện pháp hữu hiệu để tránh gây tiếp ô nhiễm môi trường cho người dân xung quanh.
Ngày 10-3, khi làm việc với UBND huyện Tân Thành, ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất tỉnh phương án xử lý.
Đình Thìn
|