Lãnh đạo TP. Vũng Tàu kiểm tra việc trồng, quản lý rừng

Thứ Bảy, 09/05/2020, 15:28 [GMT+7]
In bài này
.

 

Sáng 9/5, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã có buổi kiểm tra trồng rừng tại các khu vực núi Lớn, núi Nhỏ.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (bìa trái) trao đổi về công tác trồng rừng của địa phương với ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (chính giữa).
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (bìa trái) trao đổi về công tác trồng rừng của địa phương với ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (chính giữa).

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế TP. Vũng Tàu, trong năm 2019, địa phương đã trồng nâng cao chất lượng rừng 23 ha, trong đó, trồng tại núi Nhỏ 2,4 ha, khu vực núi Lớn 20,6 ha. Hiện nay, trên 95% cây con mới trồng rụng lá trong mùa khô, một số cây còn lại lá xanh nhưng bị cháy nắng một phần. Dù rụng lá, vẫn có trên 70% cây còn nhựa trong thân, nhiều khả năng sẽ mọc mầm và sinh trưởng khi mưa xuống. Còn lại, gần 30% cây mới trồng bị chết do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vị trí trồng có điều kiện sinh trưởng bất lợi như nền đất cứng, nhiều đá lộ đầu…

Khao sat 2: Đoàn kiểm tra của lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác trồng, bảo vệ rừng tại núi Lớn, TP. Vũng Tàu.
Đoàn kiểm tra của lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác trồng, bảo vệ rừng tại núi Lớn, TP. Vũng Tàu.

Sau chuyến khảo sát, Đoàn lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã ghi nhận một số bất cập như vẫn còn tình trạng cây rừng bị chặt, nhất là ở một số khu vực đất tranh chấp; người dân đổ rác, xà bần trong rừng…

Đoàn lãnh đạo TP. Vũng Tàu kiểm tra công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng tại Đại đội Pháo phòng không C37, núi Nhỏ.
Đoàn lãnh đạo TP. Vũng Tàu kiểm tra công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng tại Đại đội Pháo phòng không C37, núi Nhỏ.

Ông Trần Đình Khoa đề nghị UBND TP. Vũng Tàu nhanh chóng làm việc với các đơn vị liên quan để tìm các giải pháp tăng hiệu quả của việc trồng, quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt, cần xác định các thửa đất thuộc quản lý của Nhà nước đang bị người dân, tổ chức lấn chiếm để kiên quyết xử lý, trồng lại rừng ở các khu vực đó.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN

 

 

;
.